Indonesia: Đánh bom liều chết tại nhà thờ, nhiều người thương vong

Thứ hai, 29/03/2021 14:02

Cảnh sát Indonesia cho biết một vụ nổ nghi là do bom gây ra đã làm rung chuyển một nhà thờ Công giáo tại thủ phủ Makassar của tỉnh Nam Sulawesi, miền Trung nước này vào trưa 28-3 khiến nhiều người thương vong.

Cảnh sát thu thập phần thi thể của nghi phạm đánh bom. Ảnh: AFP

Đánh bom nhằm vào thánh lễ

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Nam Sulawesi, E. Zulpan cho biết tại thời điểm xảy ra vụ nổ nhiều tín đồ Công giáo đang tham dự thánh lễ trong nhà thờ khiến nhiều người bị thương nghiêm trọng. Đến nay, cảnh sát phát hiện một số nạn nhân và nhiều phần thi thể. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cũng cho thấy nhiều ô-tô đỗ gần nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng.

Linh mục Wilhemus Tulak cho biết một đối tượng đã cố đi xe máy vào sân, song bị bảo vệ chặn lại. Theo ông, có 14 người bị thương, trong đó một số người bị thương nặng.

Người phát ngôn của lực lượng Cảnh sát quốc gia Argo Yuwono cho biết theo thông tin từ Cảnh sát khu vực Nam Sulawesi, cơ quan chức năng đã xác định được hai kẻ đánh bom liều chết trước nhà thờ Makassar. Hai đối tượng này đi trên xe máy khi vụ nổ xảy ra ở cổng nhà thờ. Cảnh sát cho biết đã phát hiện 1 thi thể mắc trên xe máy, có thể là đối tượng đánh bom liều chết. Cảnh sát vẫn chưa thể xác nhận giới tính của hung thủ. Trước đó, cảnh sát địa phương thông báo kẻ đánh bom liều chết hành động một mình.

Phát biểu với truyền thông, Trưởng phòng cảnh sát tỉnh Nam Sulawesi, ông Merdisyam cho biết: “Đã có một người thiệt mạng được xác nhận là kẻ tấn công. Ngoài ra, trong số những dân thường bị thương có 5 người là nhân viên nhà thờ, 4 người thuộc giáo đoàn - hiện họ đang được điều trị tại bệnh viện”. Theo báo cáo của cảnh sát Nam Sulawesi, người thiệt mạng nhiều khả năng là hung thủ của vụ đánh bom.

Nhà thờ không có thiệt hại lớn, chỉ có khu vực bên ngoài cổng và một số phương tiện gần đó bị hư hỏng. Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Hiện vụ đánh bom đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đánh bom liều chết

Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia, Tướng Pol. Listyo Sigit Prabowo cho biết cảnh sát đang điều tra vụ nổ theo hướng một vụ đánh bom liều chết sử dụng "chất nổ cao". Trong khi đó, ông Boy Rafli Amar, người đứng đầu Cơ quan Chống Khủng bố Quốc gia, mô tả cuộc tấn công là một vụ khủng bố. Thị trưởng Makassar Danny Pomanto cho biết vụ nổ có thể gây ra nhiều thương vong hơn nếu nó xảy ra ở cổng chính của nhà thờ thay vì lối vào phụ.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên. Cảnh sát đang xem xét các mạng lưới cực đoan cũng như đánh giá liệu vụ tấn công có liên quan đến việc bắt giữ các tay súng gần đây hay không. Giới chức đã cáo buộc nhóm Jamaah Ansharut Daulah (JAD), chịu ảnh hưởng từ nhóm IS, đã gây ra các vụ tấn công tự sát vào năm 2018 nhằm vào các nhà thờ và một đồn cảnh sát ở thành phố Surabaya, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Makassar, thành phố lớn nhất của Sulawesi, phản ánh đặc điểm tôn giáo của Indonesia, quốc gia có số người Hồi giáo lớn nhất thế giới trong khi người theo Công giáo và các tôn giáo khác chiếm thiểu số. Gomar Gultom, người đứng đầu Hội đồng các nhà thờ Indonesia, mô tả vụ tấn công là "tàn ác" khi các tín đồ Công giáo đang tổ chức lễ kỷ niệm Chủ nhật Lễ Lá (ngày chủ nhật trước lễ Phục sinh), đồng thời kêu gọi mọi người bình tĩnh và tin tưởng vào chính quyền.

Cuộc tấn công đẫm máu nhất của phiến quân Hồi giáo ở Indonesia diễn ra trên đảo du lịch Bali năm 2002, khi những kẻ đánh bom giết 202 người, hầu hết là du khách nước ngoài. Sau đó, lực lượng an ninh ở Indonesia đã kiềm chế thành công phiến quân, tuy nhiên, những nhóm này đang có dấu hiệu trỗi dậy trong những năm gần đây.

AN BÌNH